Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, March 15, 2019 , 0 bình luận

Toàn bộ khu vực xung quanh trung tâm thành phố Christchurch, New Zealand đã được phong tỏa sau khi một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại ít nhất 1 nhà thờ Hồi giáo ở đây hôm 15-3. 


Video nghi phạm vừa xả súng vừa phát trực tiếp





The Guardian đưa tin, vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Al Noor nằm ở ngay trung tâm thành phố Christchurch vào chiều 15-3 (giờ địa phương). 

Nhiều trường hợp tử vong và bị thương sau khi vụ xả súng xảy ra đã được ghi nhận, song chưa có thống kê chính xác.

Kẻ sát nhân dường như vẫn chưa bị bắt bởi theo lực lượng cảnh sát, những tiếng nổ súng vẫn tiếp tục được phát hiện tại những địa điểm khác không thuộc khu vực vụ án ban đầu.


Các nạn nhân được di chuyển đến bệnh viện để điều trị. Ảnh: AP


Cùng thời điểm này, một chiếc xe chứa đầy chất nổ đã được cảnh sát phát hiện và vô hiệu hóa ngay gần nơi vụ xả súng xảy ra, dấy lên nghi ngờ về một âm mưu khủng bố.

The Guardian chũng cho biết, toàn bộ khu vực thành phố đã được phong tỏa. Các trường học và các tòa nhà công cộng đã được yêu cầu đóng cửa để đảm bảo an toàn cho người dân.

Một nhân chứng có tên Len Peneha kể lại, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen bước vào nhà thờ Hồi giáo - nơi đang có hàng trăm người dân bên trong. Và sau đó anh nghe thấy tiếng súng nổ ra liên tục từ nhà thờ.


Lực lượng cảnh sát có mặt tại khu vực vụ xả súng xảy ra. Ảnh: AP

Theo Peneha, tay súng đã tháo chạy ngay khi lực lượng cảnh sát và cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ xả súng. "Tôi nhìn thấy người chết ở mọi nơi trong nhà thờ", anh kể lại.


Các nguồn tin tiết lộ với The Guardian rằng cảnh sát đang tìm kiếm ba người bên trong khu vực được nghi là những kẻ gây án đã bỏ trốn, cũng như một chiếc xe tải màu trắng. 

New Zealand xác nhận đã có ít nhất 40 người chết

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã hủy mọi lịch trình vào ngày 15-3 để theo sát vụ việc. Trong bài phát biểu với báo chí chiều cùng ngày, bà gọi đây là "một trong những ngày tồi tệ nhất của New Zealand" và gọi vụ xả súng là một "hành động bạo lực chưa từng thấy".

Thủ tướng New Zealand đồng thời xác nhận một nghi phạm đã bị bắt và cảnh sát vẫn đang tiến hành truy bắt những nghi phạm còn lại.


Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết 40 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương nặng trong hai vụ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hôm nay, Reuters đưa tin. 

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand hôm nay. Ảnh: AFP

Bà Ardern nói thêm rằng New Zealand đã được đặt trong mức độ báo động an ninh cao nhất, đồng thời xác nhận 4 nghi phạm đã bị bắt sau vụ tấn công. Bà nói rằng những người này có quan điểm cực đoan nhưng không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát.
Thủ tướng Ardern khẳng định cơ quan an ninh và tình báo nước này sẽ cần phải xem xét lại việc giám sát những phần tử có quan điểm cực đoan. "Tôi cho rằng chúng tôi sẽ phải cảnh giác trước tư tưởng cực đoan và các hành động bạo lực", bà nhấn mạnh.

Nhân chứng kể nạn nhân chết la liệt khắp nơi
4 nghi phạm bị cảnh sát bắt sau khi xả súng bừa bãi vào đám đông tại hai nhà thờ Hồi giáo ở quận Hagley Park và vùng ngoại ô Linwood, thành phố Christchurch trên Đảo Nam ở New Zealand. Thủ tướng Ardern gọi đây là một trong ngày đen tối nhất của New Zealand, quốc gia nổi tiếng vì sự thanh bình.


AP cho hay thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand hôm nay bị tấn công khiến nhiều người thiệt mạng. Cảnh sát chưa xác định được quy mô của hai vụ xả súng nhưng yêu cầu người dân ở yên trong nhà và các trường học đóng cửa.
Nhân chứng Len Peneha kể rằng anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen bước nhà thờ Masjid Al Noor ở trung tâm Christchurch vào khoảng 13h45, sau đó nghe thấy hàng chục tiếng súng và mọi người bỏ chạy tán loạn. 
Peneha, người sống ngay cạnh thánh đường, cho biết tay súng cũng chạy ra ngoài, vứt một vũ khí bán tự động trên lối dẫn vào nhà của anh rồi bỏ trốn. Tên này là người da trắng, đội mũ bảo hiểm gắn thiết bị ở trên đỉnh theo kiểu quân đội.
Peneha đã nhanh chóng vào trong nhà thờ để giúp đỡ các nạn nhân.
"Tôi nhìn thấy người chết ở khắp nơi. Có 3 người trên hành lang, ở cửa vào thánh đường và những người khác nằm bên trong", anh kể. "Không thể tin nổi. Tôi không hiểu ai có thể làm thế với những con người này. Thật phi lý".
Anh đã đưa khoảng 5 nạn nhân về nhà mình và có một người bị thương nhẹ. "Tôi sống cạnh nhà thờ khoảng 5 năm nay và mọi người rất vui vẻ, thân thiện. Tôi không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này", anh nói. 
Nhân viên y tế đưa một nạn nhân ra khỏi nhà thờ ở trung tâm thành phố Christchurch, New Zealand, sau vụ xả súng hôm nay. Ảnh: AP

Nhân chứng Mohammed Nazir kể khi tiếng súng thứ hai vang lên, anh nhìn thấy nhiều người ngồi xuống sàn nhà thờ. "Tôi chạy ra phía sau thánh đường và ngồi ở đó gọi cho cảnh sát", Nazir nói, thêm rằng có nhiều người chết và bị thương, trong đó có 3 phụ nữ nằm trên sân phía ngoài nhà thờ.
New Zealand Herald dẫn lời nhân chứng Mark Nichols cho hay tại một thánh đường khác là Linwood Masjid, anh cũng nghe thấy khoảng 5 tiếng súng và một người tham gia buổi cầu nguyện đã nổ súng đáp trả kẻ tấn công. Nichols nhìn thấy hai người bị thương được khiêng đi bằng cáng qua cửa hàng của anh.
3 người đàn ông và một phụ nữ đã bị cảnh sát bắt do liên quan đến các vụ xả súng. Trong cuộc họp báo sau sự việc, Thủ tướng Jacinda Ardern gọi đây là "một trong những ngày đen tối nhất" của đất nước, đồng thời tuyên bố thủ phạm "sẽ không có chốn nương thân ở New Zealand".

Có thể vụ xả súng được phát trực tiếp


Một tài khoản có tên "Brenton Tarrant" hôm nay phát trực tiếp trên Facebook vụ xả súng được cho là xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Al Noor ở thành phố Christchurch, New Zealand, NZ Herald đưa tin. Tuy nhiên, cảnh sát New Zealand chưa xác nhận tính xác thực của video dài 17 phút này, đồng thời yêu cầu người dùng mạng xã hội không chia sẻ.
Video bắt đầu khi tay súng lái xe tới nhà thờ Al Noor trên đường Deans Ave, quận Hagley Park và đỗ xe ở một lối đi gần đó. Cảnh quay từ camera gắn trên người nghi phạm cho thấy ôtô của y có nhiều khẩu súng và băng đạn trên ghế trước và ngăn để hành lý, cùng với các bình đựng xăng. 
Người đàn ông sau đó rời khỏi xe, mang theo ít nhất một khẩu súng bán tự động và nhiều băng đạn, đi về phía nhà thờ và bắn vào một nạn nhân ngay từ ngoài cửa. Sau khi bước vào bên trong, y xả đạn ngẫu nhiên khắp nơi. Nạn nhân thứ hai cố gắng gượng dậy trên lối đi chính vào nhà thờ nhưng bị bắn thêm nhiều phát đạn. 
Những người tìm cách tháo chạy hoặc trốn trong góc phòng cũng đều bị bắn khi tay súng chặn lối đi chính để không ai có thể thoát ra, đồng thời lùng sục trong các phòng. Sau khoảng ba phút tấn công nhà thờ, người đàn ông này rời đi bằng cửa trước rồi bắn vào những ôtô chạy ngang qua. 
Sau khi lấy thêm đạn trong xe và tiếp tục xả súng ngoài đường, y quay lại nhà thờ để kiểm tra các nạn nhân rồi bắn vào những người đang nằm bất động. Một người phụ nữ trên đường bị bắn khi tay súng rời nhà thờ lần thứ hai. Đoạn video trực tiếp kết thúc vào thời điểm y lái xe rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát New Zealand xác nhận đã xảy ra các vụ xả súng ở hai nhà thờ Hồi giáo tại quận Hagley Park và vùng ngoại ô Linwood, thành phố Christchurch, nhưng chưa công bố con số thương vong. Cảnh sát đã bắt 4 nghi phạm để điều tra. 


HA (TH)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X